Triệt phá nhiều tụ điểm ghi đề liên tỉnh

Thứ Tư, 16/07/2008, 10:48
Sau khi khám xét tại 6 tụ điểm ghi lô đề có qui mô lớn tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, lực lượng Công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 1.000 USD, 52 phơi đề, 1 máy fax, 10 ĐTDĐ và số lượng lớn kim loại màu vàng.

Sau một thời gian dài trinh sát nắm tình hình hoạt động của nhiều tụ điểm ghi đề có qui mô lớn tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, khoảng 17h ngày 13/7, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) và Công an huyện Cờ Đỏ đã bất ngờ khám xét khẩn cấp 6 tụ điểm của các đối tượng, gồm: Trương Hóa Dũng (29 tuổi), Lê Thị Mái ("Út mái" 46 tuổi), Nguyễn Thành Tơ (29 tuổi), Nguyễn Thanh Chỉ (27 tuổi), Huỳnh Văn Mười (41 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Cờ Đỏ và Nguyễn Thị Diễm Lệ (52 tuổi), ngụ ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ.

Sau hơn 10 giờ khám xét trong đêm tại 6 tụ điểm số đề, lực lượng Công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 1.000 USD, 52 phơi đề, 1 máy fax, 10 ĐTDĐ và số lượng lớn kim loại màu vàng (hiện đang được niêm phong để tạm giữ).

Ngoài ra, lực lượng khám xét còn đang niêm phong, tạm giữ 2 két sắt chứa nhiều tiền, phơi đề… của đối tượng Lê Thị Mái hiện đã bỏ trốn khi lực lượng đang tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra tại tụ điểm ghi đề của bà Nguyễn Thị Diễm Lệ (ngụ tại ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai), lực lượng Công an bị gia đình bà Lệ chống đối quyết liệt, xé bỏ phơi đề (ghi tới 40 triệu đồng) nhằm phi tang các vật chứng.

Tuy nhiên, hành vi trên đã bị lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời. Hiện Công an huyện Cờ Đỏ đã tạm giữ 8 đối tượng có liên quan và đang truy bắt đối tượng Lê Thị Mái bỏ trốn

N.G.
.
.
.