Triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ Bảy, 28/06/2014, 13:31
Trong những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng truy quét mạnh các ổ nhóm cá độ bóng đá nhân mùa World Cup.

Các đối tượng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt bị bắt giữ.

Tại tỉnh Long An, đêm 24 rạng 25/6, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhà riêng Nguyễn Minh Hải, 36 tuổi, ở ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa; quán cà phê do ông Lê Văn Bô, ở ấp An Hòa 2, xã Bình An, huyện Thủ Thừa; nhà riêng của Nguyễn Hữu Long (Sang) ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, bắt quả tang các đối tượng: Võ Hoàng Quân, 33 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ; Nguyễn Văn Long, 31 tuổi, thường trú ấp 1, xã Nhị Thành; Đỗ Duy Khanh, 32 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Bình An; Lê Tấn Quang, 26 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành; Huỳnh Tấn Đạt, 33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành; Lê Văn Hoàng, 29 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Bình An; Lê Minh Hải, 36 tuổi, ngụ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa; Nguyễn Ngọc Tâm, 24 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Bình An; Lê Minh Vũ, 30 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có một máy tính xách tay và nhiều sổ sách lưu giữ thông tin cá độ bóng đá.

Qua điều tra khai thác, đối tượng Lê Minh Hải khai nhận đã thỏa thuận với một đối tượng tên D., ở thị trấn Thủ Thừa và các con bạc nhận và giao cá cược bóng đá với hình thức như: Hải đứng ra ghi nhận tỷ lệ cá cược từ các con bạc rồi chuyển cho đối tượng D để được hưởng 5% từ số tiền mà các con bạc thắng cược. Riêng ngày 25/6, Hải nhận tỷ lệ cá cược từ bản thân y 7,5 triệu đồng, của Nguyễn Ngọc Tâm 26,5 triệu đồng, Lê Văn Hoàng 1,5 triệu đồng, Cao Thành Phương 3 triệu đồng, Đỗ Duy Khanh 14,5 triệu đồng, Nguyễn Quốc Dũng 2 triệu đồng, Nguyễn Văn Mật 1 triệu đồng. Sau khi cân kèo, phần còn lại, Hải chuyển cho đối tượng D tổng cộng 56 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Tại tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 1h ngày 21/6, tại số nhà 90 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Duy Long, 31 tuổi, trú tại số 21 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, đang có hành vi nhận và ghi cá độ bóng đá cho 4 đối tượng, tang vật thu giữ 15 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 1 tivi, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Vào hồi 1h30 cùng ngày, tiếp tục phát hiện bắt quả tang tại số nhà 41 đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, đối tượng Nguyễn Văn Bình, 34 tuổi, đang đang ghi cá độ cho 3 đối tượng, tang vật thu giữ 2,8 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 1 tivi và 4 điện thoại di động. Qua công tác đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tuy nhiên, xét nhân thân các đối tượng đều phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, cơ quan Công an đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, giải quyết cho các đối tượng tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp trong công tác quản lý đối tượng

Công Xi - Nguyệt My- Xuân Bách
.
.
.