Triệt phá đường dây ma túy từ miền Tây xứ Nghệ

Thứ Ba, 12/03/2019, 15:42
Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi buôn bán 1 bánh hêrôin từ miền Tây Nghệ An đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.  

Từ giữa tháng 1-2019, qua công tác nắm tình hình kết hợp với các biện pháo nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện một đường mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Tương Dương, đi qua huyện Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành để đi vào tỉnh Quảng Nam tiêu thụ do đối tượng Hồ Đức Quỳnh (21 tuổi) trú tại huyện Tam Kỳ, Quảng Nam cầm đầu.

Sau một thời gian kiểm tra, xác minh, chuyên án Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban được thành lập.

Hồ Đức Quỳnh và Vi Thị Hồng cùng tang vật tại cơ quan công an

Thiếu tá Bùi Văn Ngọc – Phó trưởng Công an huyện, Phó Ban chuyên án cho biết: “Trong quá trình đấu tranh chuyên án, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi Hồ Đức Quỳnh là người khác tỉnh, phạm vi hoạt động rộng, buôn ván ma túy với các đối tượng khắp các tỉnh, thành trong cả nước. 

Mặc dù trẻ tuổi nhưng thủ đoạn hoạt động của đối tượng Quỳnh rất tinh vi, xảo quyệt, có nhiều chiêu thức đối phó với lực lượng công an và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện bắt giữ”. 

Từ việc nắm rõ phương thức hoạt động, sự mạnh động của đối tượng và nắm bắt địa hình quãng đường vận chuyển ma túy của Quỳnh, Ban chuyên án triển khai phương án “đánh bắt” khi đối tượng vận chuyển “hàng” từ Tương Dương về huyện Yên Thành.

Sau nhiều ngày kiên trì nắm bắt mọi di biến động của các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định ngày ngày 26/2/2019, Hồ Đức Quỳnh sẽ đi Tương Dương mua ma túy, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã tiến hành nhóm họp và vạch các phương án bắt giữ đối tượng.

Khi xác định đúng đối tượng đi hướng Anh Sơn, qua Con Cuông lên Tương Dương để mua ma túy, Ban chuyên án đã quyết định bắt đối tượng trên đường về. Bởi nếu tiến hành bắt ở Tương Dương thì xác suất thành công sẽ không cao do thông tin về địa điểm mua bán ma túy của Quỳnh và các đối tượng ở Tương Dương không được cụ thể, chính xác, địa bàn huyện Tương Dương rộng, hiểm trở, việc trinh sát dễ bị lộ, đối tượng dễ bề trốn thoát.

Sau hai ngày đêm giám sát, đến 0h30’ ngày 28-2, tại địa phận xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ thành công đói tượng Hồ Đức Quỳnh khi đối tượng đang dùng xe ô tô vận chuyển trái phép ma túy từ Tương Dương về Yên Thanh. Thu giữ 1 bánh heroin, 2 cây heroin (có trọng lượng 450g), 1 điện di động, 1 xe ô tô và gần 2 triệu đồng.

Ngay sau khi bắt giữ và lấy lời khai của đối tượng Hồ Đức Quỳnh để bóc gỡ các mắt xích khác trong chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cử một tổ trinh sát khác lên đường đi Tương Dương truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây. 

Ban chuyên án đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vi Thị Hồng (35 tuổi) trú tại bản Đựa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương – là đối tượng đã bán ma túy cho Hồ Đức Quỳnh. Tại nhà của Vi Thị Hồng, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 280 triệu đồng (trong đó có 205 triệu đồng là tiền bán ma túy cho đối tượng Hồ Đức Quỳnh).

Tại cơ quan CSĐT công an Yên Thành, 2 đối tượng Hồ Đức Quỳnh và Vy Thị Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sở để xử theo pháp luật.

Minh Tâm
.
.
.