Bắt 5 đối tượng trong đường dây ma tuý Lạng Sơn - Hải Phòng

Chủ Nhật, 10/05/2020, 20:02
Công an Hải Phòng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh với một loạt đối tượng cộm cán tham gia.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết vừa kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh cảnh sát biển) và Công an huyện Vĩnh Bảo phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 2.6 kg ma túy đá và 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan…

Trước đó vào 0h15’ ngày 8/5, tại ngã ba Khu Công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 chiếc xe ô tô dừng lại gần nhau, một đối tượng nữ xuống xe xách theo một túi nilon nhanh chóng chuyển sang xe bên cạnh. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra phát hiện trong túi xách có 2,6 kg nghi là ma túy đá.

Cơ quan Công an làm rõ, đây là một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. 

Các đối tượng trong đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng.

Cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh này là Hoàng Thị Chầm (SN 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Tham gia cùng với Chầm là Hoàng Quốc Toản, (SN 1964, trú tại thôn Hang Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng từng lĩnh án 17 năm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào năm 1994.

Theo đó, Chầm và Toản sẽ mua ma túy từ Lạng Sơn, do Trần Thị Bích Liên (SN 1981, trú tại 3/19 Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) là đối tượng từng 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2016, cung cấp.

Khi vận chuyển ma túy về đến Hải Phòng, Chầm giao cho Đoàn Văn Thìn (SN 1955, trú tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo). Chầm rất tin tưởng Thìn, là do gia đình đối tượng này từng sinh sống tại Lạng Sơn và có mối quan hệ thân tình với nhau.

V. Huy
.
.
.