Triệt phá đường dây lô đề ở xã

Thứ Hai, 07/06/2021, 09:06
Ngày 7/6, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với 4 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Nguyễn Văn Lịch (SN 1962, trú xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) cầm đầu. 

Qua công tác trinh sát địa bàn, Công an huyện Lâm Hà phát hiện một đường dây đánh bạc có quy mô lớn dưới hình thức ghi số đề với sự tham gia của nhiều người. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Lịch, một đối tượng có “số má” trong vùng.

Với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, không tổ chức ghi số đề trực tiếp cho người chơi mà chủ yếu thực hiện qua các thiết bị điện tử, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó nên cơ quan Công an gặp không ít khó khăn.

Đối tượng Nguyễn Văn Lịch bị Công an bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, lúc 17h40 ngày 4/6 các trinh sát hình sự Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an xã Đạ Đờn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lịch đang ghi số đề (dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 4/6) cho một thanh niên ngay tại nhà của Nguyễn Văn Lịch.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan Công an tạm giữ số tiền trên 32 triệu đồng, 3 điện thoại, 10 tờ phơi đề liên quan đến hoạt động ghi số đề của nghi can.

Liên quan đến vụ việc, Công an  huyện Lâm Hà đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của một số đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Lâm Hà điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.