Tp.HCM:

Triệt phá "động lắc" ở khách sạn Ngọc Đăng

Thứ Hai, 29/08/2005, 09:22

Trong 10 đối tượng sử dụng thuốc lắc bị bắt tại khách sạn Ngọc Đăng, quận 4, Tp.HCM, hôm 27/8, có một tên đang bị truy nã.

Sau gần 8 giờ theo dõi, khoảng 10h ngày 27/8, Công an quận 4 đã ập vào phòng 101 của khách sạn Ngọc Đăng và bắt quả tang một nhóm thanh, thiếu niên đang trong cơn say thuốc lắc. Ở một phòng khác, Trương Hùng (26 tuổi), ngụ ở 947/W6 Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4, một đối tượng có lệnh truy nã về tội đánh bạc thì đang "ngon giấc" với người yêu cũng là con lắc tại đây.

Bọn chúng khai đã vào khách sạn Ngọc Đăng từ lúc 1h30' ngày 27/8 ngủ để "dưỡng sức" đến 4h30' mới tiến hành lắc cho đến thời điểm bị bắt. Để chuẩn bị cho cuộc chơi này, bọn chúng đã mang sẵn loa, amply, đĩa nhạc… gửi ở khách sạn từ trước để khi vào là có để sử dụng ngay.

Hành vi tiếp tay của khách sạn thể hiện ở chỗ dùng ghế đá để chắn cửa gây khó khăn cho lực lượng Công an, đồng thời có cửa sổ để làm lối thoát cho "con lắc" khi có lực lượng Công an truy bắt. Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, 10 đối tượng bị bắt giữ có tuổi đời từ 16 - 26, đều ngụ ở quận 4. Có 5/10 đối tượng có kết quả xét nghiệm ma túy dương tính; 2 đối tượng đang là học sinh trung cấp và du học tự túc ở Singapore. Hiện Công an quận 4 đang củng cố hồ sơ vụ việc

M.T.P
.
.
.