Triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh

Thứ Tư, 16/04/2014, 11:18
Với sự nỗ lực điều tra, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã triệt phá băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi...

Anh Võ Bòng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết: Vào ngày 28/12/2013, anh có công việc qua nhà hàng xóm chừng 20 phút, quay về thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Air Blade biển số 76C1–160.89 đã không cánh mà bay. Hơn một tuần trước đó, ông Trần Luyện, trú tại xã Bình Chánh, cũng bị bọn trộm đột nhập vào lấy chiếc xe máy hiệu Exciter trị giá trên 30 triệu đồng...

Từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, Công an huyện Bình Sơn liên tiếp nhận hàng chục tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng đơn vị khẩn trương điều tra phá án…

Các đối tượng trong băng trộm xe máy chuyên nghiệp đã bị bắt.

Đêm 25/3/2014, trinh sát địa bàn phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy trên tuyến Dốc Sỏi – Dung Quất. Lần theo dấu vết, cuối cùng các anh đã xác định được đường dây trộm xe máy chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Công an huyện Bình Sơn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Nguyễn Dui, Nguyễn Thanh Phát, Phạm Thành Đạt và Lê Việt Thái, đều trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Bước đầu thu hồi 4 xe máy các loại do nhóm đối tượng này trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2013 đến nay, chúng đã thực hiện 14 vụ trộm xe máy tại tỉnh Quảng Nam và các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi trộm được xe máy, chúng tẩy xóa và làm giả lại số khung, số máy; gắn biển số giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; bán lại giá từ 5-6 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong băng trộm xe máy chuyên nghiệp này có 1 học sinh phổ thông và 1 đối tượng mới ra tù... Thiếu tá Phan Thanh Phương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Sơn, cho biết: Thủ đoạn hoạt động của băng trộm là hằng ngày chúng phân công nhau lân la đi khắp địa bàn huyện Bình Sơn và khu vực lân cận, thấy chủ phương tiện nào sơ hở là chúng liền thực hiện hành vi trộm cắp. Để bẻ khóa xe máy nhanh, chúng còn trang bị một bộ đồ nghề riêng...

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng

N.Thùy
.
.
.