Triệt phá 3 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn

Thứ Sáu, 18/01/2019, 14:48
Ngày 18-1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên triệt xóa 3 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Các đối tượng tham gia đường dây có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

 Lực lượng điều tra khắc phục mọi khó khăn, chống chọi thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ tham gia đấu tranh chuyên án. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can; thu giữ 57 bánh heroin, 50kg và 300 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng Công an thu giữ 50 bánh heroin do Nguyễn Thị Thủy cầm đầu.

Cụ thể ngày 8-12-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương Thái Bình, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin, 2,3 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng cầm đầu được xác định là Phạm Văn Kiên (38 tuổi,  trú tại Bảo Thắng, Lào Cai). Kiên là phạm nhân án tù chung thân, được hoãn thi hành án để đi chữa bệnh bắt buộc.

Mặc dù là đối tượng chịu án, nhưng Kiên vẫn không từ bỏ tội ác, tiếp tục cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

 Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 7 bị can về các tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an lấy mẫu vật chứng ma túy khi thu giữ 50 bánh heroin.

Tiếp đó, ngày 14-12-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ do Nguyễn Tiến Vinh (41 tuổi, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu. Ban chuyên án đã thu giữ 44 kg ma túy tổng hợp.

Khám nhà các đối tượng thu 300 viên ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy tổng hợp thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay. Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 31-12-2018, Tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 4 đối tượng, thu 50 bánh heroin và 3 kg ma túy tổng hợp. Đây là đường đây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, số lượng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng do Nguyễn Thị Thủy, là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán ma túy chủ mưu cầm đầu.

Các loại điện thoại của đối tượng liên lạc mua bán ma túy.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, tình hình tội phạm ma túy trong dịp Tết diễn biến rất phức tạp, đối tượng thường lợi dụng kỳ nghỉ lễ để vận chuyển ma túy.

 Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước xác định không có ngày nghỉ lễ, tết. Các trinh sát vẫn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn để triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo những thông tin từ các lực lượng trực tiếp đấu tranh, thời điểm này, sau khi đấu tranh mạnh các đối tượng tội phạm ở tuyến biên giới Tây Bắc, các đường dây đang chuyển khu vực hoạt động với trọng điểm là Nghệ An và các tỉnh xung quanh Thanh Hoá, Hà Tĩnh...

M.Hiền
.
.
.