Tranh giành lãnh địa, 1 "vàng tặc" chết

Thứ Tư, 22/08/2012, 22:48
Tranh giành lãnh địa, hai nhóm đào đãi vàng trái phép tại khu vực suối Tà Keenr (thôn A Sò, xã Chơ Chun, huyện Nam Giang) đã hỗn chiến khiến 1 "vàng tặc" chết.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, khoảng 18h30 ngày 15/8, tại khu vực suối Tà Keenr (thôn A Sò, xã Chơ Chun, huyện Nam Giang) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm đào đãi vàng trái phép.

Hậu quả Nguyễn Văn Tín (21 tuổi, thôn Thạch Yến 2, Thạch Cẩm, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị chấn thương vùng đầu và chết trên đường đi cấp cứu.

Qua điều tra, bước đầu đã xác định nhóm “vàng tặc” đánh chết người do Phạm Văn Dương, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cầm đầu. Các đối tượng sau khi gây án đã lẩn trốn ở vùng rừng núi hiểm trở nhưng đến sáng 21/8 đã bị lực lượng Công an bắt gọn

Thân Lai
.
.
.