Tranh gái, hai gã thanh niên chém người gây thương tích

Thứ Sáu, 02/07/2021, 08:26
Chỉ vì bạn gái đi sang bàn nhậu khác nói chuyện nên hai gã thanh niên cay cú gây sự dẫn đến cố ý gây thương tích, người phải vào bệnh viện còn kẻ thì bị khởi tố, bắt tạm giam.


Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Xuân Lương (SN 1998, trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Lê Khắc Trung (SN 1992, trú ở thôn Kinh Tế Mới, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Hai đối tượng Lê Khắc Trung và Trần Xuân Lương sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Kết quả điều tra cho thấy, chiều tối ngày 15/6 Trần Xuân Lương, Lê Khắc Trung cùng hai người bạn gái ngồi nhậu tại bãi giữ xe của quán karaoke Trọng Tá ở khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Gần đó là bàn nhậu của Trần Diệp Vũ (SN 2000), Nguyễn Đức Duy (SN 2000), cùng trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, cùng 5 người bạn khác. 

Đang giữa cuộc nhậu, 1 trong 2 người bạn gái của Lương bước sang ngồi cùng bàn nhậu của nhóm Vũ và Duy. Bực tức, nên khi kết thúc cuộc nhậu, Lương bước sang vung tay tát vào mặt Duy một nhát rồi lên xe máy do Trung điều khiển chở đi nơi khác. 

Đến 23h đêm, Trung và Lương quay trở lại tìm người bạn gái thì bị Duy cùng một người bạn nhậu cầm cây rượt đuổi. Khi chạy được một chặng đường,  Trung và Lương tình cờ gặp một người bạn tên Nhân, nên rủ người này đi trả thù. Cả nhóm mang theo dao bầu, rìu chẻ củi, cây gỗ và ống tuýp sắt lên xe máy tang tốc đến nơi “đối thủ” đang ngồi nhậu. Tại đó, Lương cầm dao chém Duy và Vũ gây thương tích, Trung cầm rìu chém về phía 5 người còn lại, nhưng họ kịp thời chống đỡ bằng ghế nhựa.

Sau một hồi gây náo loạn, Lương, Trung và Nhân lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, trong khi hai nạn nhân Duy và Vũ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị vết thương. 

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp tỉnh Phú Yên, Trần Diệp Vũ bị thương tích 33%, Nguyễn Đức Duy 4%.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đang đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ nhân thân, vai trò, hành vi phạm tội của người tên Nhân cùng đi gây án với Lương và Trung để xử lý theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.