Trạm trưởng trạm quản lý rừng bắn bị thương dân

Thứ Sáu, 21/05/2010, 16:17
Trong lúc anh Nguyễn Sĩ Quốc đang cưa cây gỗ đặt cạnh bên vách nhà, thì ông Đặng Quốc Dũng trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Ninh Tây đến ngăn cản và dùng súng bắn đạn cao su làm anh Quốc bị thương.
Chị Đinh Thị Yến, 45 tuổi, trú buôn Suối Mít, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa (Khánh Hoà) - người đã trực tiếp chứng kiến vụ việc nêu trên kể lại: "Căn nhà tôi đã xập xệ, hư hỏng, nên tôi phải thuê anh Nguyễn Sĩ Quốc, 41 tuổi, thợ mộc ở buôn Tương, xã Ninh Tây đến tu sửa.

Trong lúc anh Quốc đang dùng cưa máy để cắt cây gỗ đặt cạnh bên vách nhà chị tôi, thì từ ngoài ngõ có hai người đàn ông đi hai xe máy dừng lại bên lề đường. Sau khi tắt máy xe, họ bước vào nơi anh Quốc đang cưa cây gỗ. Tôi nhận ra người đi trước là ông Đặng Tiến Dũng, Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Ninh Tây, còn người đi sau là nhân viên tên Thanh".

Khi đến cạnh bên anh Quốc, ông Dũng với tay trái giật lấy máy cưa, còn tay phải cầm khẩu súng ngắn bắn đạn cao su thuộc danh mục công cụ hỗ trợ. Khi anh Quốc giằng giữ máy cưa, ông Dũng lớn tiếng đe dọa: "Mầy không thả máy cưa ra tao bắn". Trước tình huống đó, bà Yến bước tới cất tiếng hỏi: "Người ta vi phạm gì mà mấy ông đòi bắn?".

Thay vì trả lời lý do, ông Dũng lớn tiếng bảo: "Bà câm mồm đi". Và sau một câu đe dọa lần thứ ba là cú siết cò ở tầm rất gần, nên viên đạn gây thương tích dưới xương hàm bên phải của anh Quốc khiến nạn nhân buông chiếc máy cưa, ôm lấy vết thương đang tuôn máu.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 20/5, Thượng tá Đặng Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Ninh Hòa cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, một tổ công tác phối hợp giữa các điều tra viên, kỹ thuật viên hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đồng thời thu giữ khẩu súng ông Đặng Tiến Dũng đã sử dụng gây sát thương nạn nhân Nguyễn Sĩ Quốc để xử lý theo quy định pháp luật

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.