Trả nợ bằng tiền âm phủ

Thứ Hai, 22/08/2011, 16:34
Trong số tiền 125 triệu đồng trả nợ cho chị Hiểu, Tiến gài tiền âm phủ vào để bớt lại tiền thật nhằm chiếm đoạt.

Nguyễn Đăng Tiến 34 tuổi, trú tại ngõ 179, đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Vụ lừa đảo xảy ra lúc 22h ngày 19/8, tại khu vực Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ. Trước đó, Tiến có nhận của chị Nguyễn Thị Thanh Hiểu (32 tuổi, trú ở tổ 26, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) 395 triệu đồng, để chạy cho chồng của chị Hiểu được tại ngoại (chồng chị Hiểu có liên quan đến một vụ án hình sự).

Tiến đã trả được chị Hiểu một phần tiền và còn nợ lại 125 triệu đồng. Với ý định chiếm đoạt tiền của người bị hại, Tiến đã gài tiền âm phủ vào trong tập tiền trả nợ chị Hiểu. Khi sự việc bị phát hiện, Tiến đã đến cơ quan Công an đầu thú

X.M.
.
.
.