Trà Vinh: 23 năm tù giam đối với 3 bị cáo núp bóng đấu tranh vì quyền công nhân để phá rối an ninh

Thứ Năm, 28/10/2010, 10:10
Ngày 26/10, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử các bị cáo: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (tự Hoàng, 25 tuổi), Đỗ Thị Minh Hạnh (tự Ngọc Anh, 25 tuổi), cùng ngụ ở thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và Đoàn Huy Chương (tự Nguyễn Tấn Hoành, Chín, 25 tuổi), ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Cả ba bị cáo bị truy tố về tội "Phá rối an ninh", theo Khoản 1, Điều 89, Bộ luật Hình sự. 

Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao (ủy quyền cho VKSND tỉnh Trà Vinh) để thực hiện quyền công tố tại Tòa, nêu rõ: Ngày 30/10/2006, tại thành phố Vacsava (Ba Lan), một số đối tượng người Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài thành lập tổ chức phản động có tên gọi "Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam" do Trần Ngọc Thành cầm đầu.

Tổ chức phản động này tiến hành các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng, móc nối đưa người từ Việt Nam sang Thái Lan, Malaysia tập huấn và giao nhiệm vụ cho các đối tượng ở trong nước nắm tình hình công nhân tại các khu công nghiệp để lôi kéo, kích động những người lao động Việt Nam đình công, biểu tình, gây mất trật tự an ninh chính trị, nhằm mục đích lật đổ Nhà nước…

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2010, khi biết công nhân ở Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) đình công, các đối tượng Hùng, Hạnh, Chương đã đến Trà Vinh để kích động, soạn thảo và in ấn truyền đơn nhằm xúi công nhân tiếp tục đình công. Ngày 9/2/2010, Công an TP HCM và Đồng Nai thu giữ 4.329 tờ truyền đơn do các đối tượng rải.

Chiều 26/10, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tuyên phạt: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam; Đỗ Thị Minh Hạnh 7 năm tù giam; Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam, cùng tội "Phá rối an ninh" theo Khoản 1, Điều 89, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu toàn bộ phương tiện và công cụ của các đối tượng dùng để hoạt động vi phạm pháp luật để sung công quỹ; tiêu hủy các vật chứng không có giá trị

Nam Giao
.
.
.