Tóm gọn trong nhóm trộm cắp chuyên nghiệp

Thứ Ba, 30/12/2008, 08:36
Ngày 26/12, cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can với Phùng Mạnh Tùng, 30 tuổi , trú tại đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng và La Trọng Hải, 38 tuổi , có HKTT tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Khi bị cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai bắt giữ, Phùng Mạnh Tùng, đối tượng có 2 tiền sự, 1 tiền án và La Trọng Hải, kẻ có 1 tiền sự và 2 tiền án.

Cùng cảnh nghiện ngập nên Tùng và Hải dễ đồng cảm với nhau, bọn chúng lấy việc trộm cắp tài sản làm kế sinh nhai. Hằng ngày, hai tên thường lang thang ở khắp các địa bàn, khi phát hiện xe máy của ai để sơ hở thì liều lĩnh ra tay. 13h ngày 21/12, Tùng gặp Hải ở khu vực bờ hồ Thiền Quang và rủ nhau đi gây án.

Cả hai mang theo một bộ vam phá khoá rồi đi xe máy đến khu vực ngõ 147, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Khi phát hiện chiếc xe máy Nouvo, BKS 30 F1-9557 của anh Ngô Văn Khanh, dựng trước cửa nhà không có người trông coi, Tùng và Hải đã tìm cách tiếp cận.

Tên Hải đứng ở đầu ngõ cảnh giới còn Tùng thì dùng vam phá khóa điện. Nhưng bọn chúng đang dắt chiếc xe máy ra ngoài, định tẩu thoát thì bị anh Khanh cùng tổ công tác của Công an phường Tương Mai tuần tra làm nhiệm vụ bắt quả tang.

Quá trình đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai xác định: Ngoài vụ trộm cắp xe máy bị bắt quả tang, trước đó hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội

X.M.
.
.
.