Hà Nội:

Tóm gọn đối tượng trốn truy nã giấu nhiều đao, kiếm trong phòng trọ

Thứ Tư, 28/01/2015, 11:06
Ngày 26/1, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã bắt giữ được Hoàng Văn Thái, 26 tuổi, trú tại xã Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình. Đây là đối tượng đang bị Công an quận Bắc Từ Liêm truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 22/6/2014, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của anh Phan Quyết Tiến, 23 tuổi, trú tại xã Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình về việc anh bị Thái dùng dao truy sát, chém gây thương tích tại một quán nước trước cổng nhà văn hóa quận Bắc Từ Liêm.

Theo tài liệu điều tra thu thập được, khoảng 21h ngày 21/6/2014, Thái gọi điện thoại cho anh Phan Văn Hiệp (là bạn và đồng hương với anh Tiến) để đòi gặp “nói chuyện” với lý do nghi ngờ anh Hiệp định “phá” đám cưới của mình. Quá trình nói chuyện nảy sinh xô xát, anh Tiến đã bị Thái chém vào thái dương vùng đầu và vào mặt phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Thái đã nhanh chân bỏ trốn, buộc cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm phải phát lệnh truy nã. Lúc bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại một nhà trọ trên đường Đào Tấn thuộc khu vực phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội), đối tượng này đang cùng một số nam thanh niên tụ tập, tàng trữ nhiều đao, kiếm có biểu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc “hỗn chiến” mới.

Tâm Phạm
.
.
.