Đối tượng dùng xe SH và dao gây ra 7 vụ cướp tài sản

Thứ Hai, 20/04/2020, 19:03
Ngày 20/4, Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng chuyên chặn đường, dùng dao bấm liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tài sản rất manh động trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 22h ngày 11/4, chị Bùi Thị H, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội đến Công an phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo về việc vừa bị 1 nam thanh niên đi xe SH màu trắng - đen, không BKS chặn đường và cướp chiếc túi xách.

Theo trình báo của chị H., sự việc xảy ra tại đường Sùng Khang, phường Liên Mạc. Bên trong chiếc túi của chị có 1 chiếc điện thoại iPhone 6plus màu hồng và 300.000 đồng.

Cũng trong thời điểm này, Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phát thông báo truy tìm một nam thanh niên cũng đi xe SH trắng - đen, không BKS có đặc điểm nhận dạng tương tự như nam thanh niên cướp tài sản của chị H.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Đặng Văn Quy.

Nghi vấn nam thanh niên cướp tài sản của chị H. cùng với nam thanh niên mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang truy tìm chính là cùng một người, Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xác minh và tập trung lực lượng điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án chính là Đặng Văn Quy, hiện tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và tổ chức truy bắt. Khoảng 10h ngày 13/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tóm gọn được đối tượng này.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, Đặng Văn Quy khai nhận chiều 11/4, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản và mang theo dao gấp trong người, đội mũ bảo hiểm rồi điều khiển xe máy Honda SH từ phòng trọ ở phố Trần Thái Tông, đi dọc tuyến đường Quốc lộ 32 sau đó phát hiện chị H. đi một mình trên đường Sùng Khang, thuộc địa bàn phường Liên Mạc nên áp sát, dùng dao chặn cướp tài sản. 

Qua điều tra đối tượng Quy thừa nhận, trước đó đã gây ra 6 vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn trên.

Tâm Minh
.
.
.