Tin thêm về vụ hỏa hoạn làm 2 cháu bé tử vong

Chủ Nhật, 24/07/2016, 16:47
Thông tin ban đầu Công an huyện An Lão cho biết gia đình kinh doanh vàng mã, do đó khi bị bắt lửa đám cháy lan rất nhanh, hai cháu nhỏ bị kẹt không thể thoát ra được.


Vào 8h ngày 24-7, cửa hàng vàng mã của ông Đỗ Văn Thanh, 47 tuổi, bà Nguyễn Thị Thao, 46 tuổi (vợ ông Thanh) ở tại thôn Đậu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng xảy ra hỏa hoạn.

Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Cảnh sát PCCC Hải Phòng cùng lực lượng Công an huyện An Lão đã tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa, đồng thời cứu nạn 2 cháu bé là Đỗ Hoàng Anh, 11 tuổi (con ông Thanh), Nguyễn Văn Huy, 8 tuổi (cháu ông Thanh) lúc này bị kẹt trên tầng 2.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy.

2 cháu bé được đưa ra ngoài, song cả 2 đã tử vong do ngạt khí. Thông tin ban đầu Công an huyện An Lão cho biết gia đình ông Thanh kinh doanh vàng mã, do đó khi bị bắt lửa đám cháy lan rất nhanh, hai cháu nhỏ bị kẹt không thể thoát ra được.

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết huyện hỗ trợ gia đình 2 cháu mỗi cháu 5 triệu đồng để lo mai táng.

Chiều 24-7, lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu gặp nạn; hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định cuộc sống và tổ chức lễ tang cho các cháu.

Văn Thịnh
.
.
.