Xác định người tông xe BMW vào tổ dân quân

Thứ Bảy, 06/12/2014, 15:40
Chiếc xe BMW do Phạm Văn Tuân lái đã bất ngờ tông thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, 2 dân phòng đã chết tại chỗ, 7 người bị thương.

Lúc 1h30 sáng nay, 6/12, trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đoạn giáp ranh giữa xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên lực lượng dân quân, dân phòng xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đang tập hợp lực lượng tại địa điểm giao giữa hai địa phương để chuẩn bị phối hợp tuần tra chống tội phạm. Tuy nhiên do chưa đủ người nên các dân quân, dân phòng ngồi trên các xe máy đậu bên đường để đợi. Lúc này, xe ôtô hiệu BMW 750 biển số 29A- 410.86 đang đổ dốc chạy với tốc độ cao bất ngờ lao sang bên đường va chạm vào hơn chục dân quân, dân phòng rồi tiếp tục đâm vào một cây nhỏ bên đường, đâm một cột điện gần đó trước khi lật ngửa. Hậu quả 2 người gồm anh Hồ Xuân Thu và Võ Xuân Đồng (cùng là dân quân của xã Láng Lớn) chết tại chỗ.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 7 dân quân khác bị thương nặng, hiện một người đang nguy kịch, phải chuyển lên TP HCM điều trị. Chiếc xe gây tai nạn lật nhào, chổng bốn bánh lên trời, hư hỏng nặng, 5 xe máy của các dân quân cũng hư nát…

Theo xác nhận của cán bộ xử lý tai nạn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lái xe gây tai nạn là Phạm Văn Tuân, đang công tác tại huyện Châu Đức. 

Các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Phòng CSGT đường bộ, Phòng Kỹ thuật Hình sự và đại diện Viện KSND tỉnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. 

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, chiếc xe ôtô gây tai nạn đã được kéo về trụ sở Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại TP Bà Rịa để tiếp tục điều tra. 

Theo ghi nhận, chiếc xe đã bị hư hỏng rất nặng. Phần đầu chiếc xe bị bẹp dúm, biến dạng. Túi khí trước tay lái bung ra đã bị vỡ. Một biển số xe máy còn kẹp lại trên đầu xe.

Đưa chiếc xe gây tai nạn về cơ quan Công an.

Khoảng 9h, ghi nhận của PV tại bệnh viện Bà Rịa, anh Dương Văn Hoa (35 tuổi, dân phòng xã Láng Lớn), anh Dương Văn Hiếu (29 tuổi, dân phòng xã Láng Lớn), anh Nguyễn Văn Tân (45 tuổi, dân phòng thị trấn Ngãi Giao) bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại đây. Một dân quân là anh Mai Văn Quốc bị thương nặng gia đình đề nghị được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Hồ Sỹ Yên, Chủ tịch UBND xã Láng Lớn cho biết, theo kế hoạch phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm tối 5/12, tổ công tác gồm cả lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ của xã này và thị trấn Ngãi Giao đang chốt chặn tại khu vực trên thì bị ô tô của Phạm Văn Tuân đâm thẳng vào. Vì bất ngờ và do ô tô chạy với tốc độ cao nên tổ công tác không ai kịp né tránh.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã cử đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban vào hiện trường để tìm hiểu vụ việc, đồng thời thăm hỏi gia đình và các nạn nhân gặp nạn.

Danh sách nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu:

Năm dân quân, dân phòng của xã Láng Lớn gồm:
1. Hồ Xuân Thu (dân phòng, đã tử vong)
2. Võ Xuân Đồng (dân phòng, đã tử vong)
3. Dương Văn Hiếu (dân quân, bị thương)
4. Dương Văn Hoa (dân quân, bị thương)
5. Mai Văn Quốc (dân quân, bị thương)

Bốn dân quân và dân phòng của thị trấn Ngãi Giao gồm:
1. Nguyễn Văn Bình (dân phòng, gãy một chân).
2. Nguyễn Văn Tân (dân phòng, gãy hai chân, một tay)
3. Trần Minh Sơn (dân phòng, bị thương nhẹ, xây xát)
4. Lê Thanh (dân phòng, bị xây xát).

Lê Thanh Phương
.
.
.