Thuê ô tô cầm lấy tiền qua biên giới đánh bạc

Thứ Ba, 27/08/2019, 19:21
Chỉ vì ham cờ bạc mà Biên đã 2 lần phải vào tù, khi trở về địa phương, để có tiền đánh bạc Biên lại tiếp tục phạm tội. 

Sáng 27-8, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Diệp Hán Biên (SN 1984, trú tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Biên.

Theo cáo trạng, do cần tiền đánh bạc, ngày 6-3, Biên nảy sinh ý định tìm các điểm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái thuê đem đi cầm cố. Sau khi được một người bạn giới thiệu, sáng hôm sau (7-3), Biên đến nhà anh Trần Phi Toàn là chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, thuê chiếc xe ô tô 7 chỗ Fortuner, biển kiểm soát 67A-027.78 thời hạn 1 ngày, với giá 800.000 đồng. 

Sau đó, Biên điều khiển xe của anh Toàn sang Casino bên kia biên giới cầm cố cho người đàn ông Campuchia với giá 70 triệu đồng. 

Số tiền này Biên đem vào Casino đánh bạc. Đến khoảng 9h30’, ngày 8-3, không thấy Biên trả xe và tắt máy điện thoại di động, nên anh Toàn đến Công an phường Vĩnh Nguơn trình báo. 

Khoảng 10h cùng ngày, phát hiện Biên đang tham gia đánh bạc trong Casino ở khu vực gò Tà Mâu - Vương quốc Campuchia, anh Toàn đến gặp Biên yêu cầu trả xe. 

Lúc này, Biên cho biết đã cầm xe ô tô của Toàn lấy tiền đánh bạc thua hết và không có khả năng chuộc lại xe. Sau đó, Biên đến Công an phường Vĩnh Nguơn đầu thú và giao nộp số tiền 19.750.000 đồng, còn anh Toàn đi chuộc lại chiếc xe với giá 71.400.000đ. 

Ngày 14-3, Biên bị khởi tố, điều tra. Được biết, Biên từng có 2 tiền án về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trộm cắp tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, HĐXX còn buộc bị cáo Biên có trách nhiệm bồi thường thêm cho anh Toàn số tiền 50 triệu đồng.



T. Lĩnh - T. Tầm
.
.
.