Thuê ôtô đi trộm vật liệu xây dựng

Thứ Tư, 28/04/2010, 15:15
Nhóm trộm do Trần Việt Hùng cầm đầu, thuê ôtô với giá 20 triệu đồng/tháng từ TP HCM chuyên đi trộm vật liệu xây dựng liên tỉnh từ Nam ra Bắc. Chúng đã thực hiện trót lọt 38 vụ trên 10 địa phương, trị giá trên 700 triệu đồng.
>> Thuê ôtô đi... trộm xe máy

Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết: Đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên Phòng CSĐTTP về TTXH - CATP tiếp tục điều tra vụ án siêu trộm Trần Việt Hùng (40 tuổi) trú tại 31/27B đường Võ Duy Vinh, quận Bình Thạnh, TP HCM cùng đồng bọn gây ra 38 vụ trộm vật liệu xây dựng trị giá trên 700 triệu đồng tại 10 địa phương...

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, 1h30' sáng 24/11/2009, tổ tuần tra gồm Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng) và các lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố của phường trên đường tuần tra đến kho vật liệu của Công ty TNHH Lê Hiền (tổ 38 - phường Khuê Trung) thì phát hiện một nhóm người đang loay hoay bốc thép lên xe ôtô.

Khi lực lượng tuần tra tới thì nhóm người này nhanh chân nhảy lên ôtô và rú ga. Biết đây là kẻ trộm, lực lượng tuần tra truy đuổi. Chúng rú xe chạy về hướng ngã ba Huế theo đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ…

Trên đường thoát thân, bọn chúng liên tục dùng kìm cộng lực, gạch đá… ném trả nhằm cản trở lực lượng truy đuổi. Khi đang chạy trên đường Điện Biên Phủ thì lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN, thuộc Phòng PC22, Công an TP Đà Nẵng) cũng đang đi tuần tra liền cùng tiếp ứng. Khi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng thì bốn đối tượng nói trên bị bắt giữ.

Ngoài Hùng, các đối tượng tham gia trong "nhóm trộm siêu đẳng" gồm: Hoàng Lê Hữu Tâm (18 tuổi, trú quận 9, TP HCM); Nguyễn Văn Huân (24 tuổi, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (42 tuổi, trú huyện Duy Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Qua điều tra, nhóm trộm do Hùng cầm đầu khai nhận đã thuê ôtô BKS 54Z-0343 với 20 triệu đồng/tháng từ TP HCM, chúng chỉ chuyên đi trộm vật liệu xây dựng liên tỉnh từ Nam ra Bắc. Và đã thực hiện trót lọt 38 vụ trên 10 địa phương, trị giá trên 700 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án siêu trộm Trần Việt Hùng cùng đồng bọn lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền

H.Thu
.
.
.