Thuê ô tô, làm giả giấy tờ mang đi bán và cầm cố

Thứ Hai, 04/07/2016, 16:22
Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Thanh Ly cùng đồng phạm can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết luận điều tra bổ sung lần này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của từng bị can trong vụ án, đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Ly, 18 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; Nguyễn Ngọc Huyền, 20 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình và Nguyễn Trung Dũng, 26 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội về hai tội danh viện dẫn nêu trên.

Theo kết luận điều tra, do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2014, ba bị can Ly, Huyền và Dũng đã thuê, mượn 2 xe ô tô và 4 xe máy nhãn hiệu SH của nhiều người. Sau đó "nhờ" người làm giả giấy tờ rồi đem giấy tờ giả này đi cầm cố, thế chấp cho nhiều người khác để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, Ly cùng Huyền và Dũng đã thuê 2 xe ô tô nhãn hiệu Nissan Teana và Toyota Camry sau đó thuê người làm giả giấy tờ của 2 ô tô này với giá 30 triệu đồng. Ly cùng đồng phạm mang xe ô tô và giấy tờ xe giả đi cầm cố và bán cho nhiều người khác nhau lấy hơn 2 tỷ đồng chia nhau.

Ngoài ra, ba bị can này còn mượn 4 xe máy Honda SH của người thân quen, làm giả thành 6 bộ giấy tờ để đem đi cầm cố, được 290 triệu đồng. Như vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, tổng số tiền mà ba đối tượng chiếm đoạt được bằng thủ đoạn gian dối nêu trên vào khoảng 2,3 tỷ đồng, chia nhau thụ hưởng cá nhân.

Đào Minh Khoa
.
.
.