"Kiếm" cả trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ bán ma túy cho quán bar, karaoke

Thứ Tư, 25/12/2019, 10:19
Từ Bến Tre qua Kiên Giang thuê nhà trọ ở để cung cấp ma túy cho các quán bar và karaoke trên địa bàn thành phố Rạch Giá, mỗi tháng Hoàng kiếm từ 70 đến 100 triệu đồng…

Thấy việc làm ăn ngày càng thuận lợi nên Phạm Văn Hoàng (SN 1986, ngụ xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cứ ung dung gieo rắc cái chết trắng. Đêm Noel, trong lúc Hoàng đứng đợi con nghiện tới trước phòng trọ lấy ma túy đã bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Phạm Văn Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 20h30’ ngày 24-12, lực lượng Cảnh sát điều điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Lạc đã bắt quả tang Phạm Văn Hoàng đang mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện trước nhà nghỉ Yến Phượng (thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá).

Qua khám xét người và nơi ở tại phòng trọ của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 53 viên thuốc lắc, 27 bịch nylon bên trong có chứa ma túy đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và gần 80 triệu đồng.

Tang vật và đối tượng Phạm Văn Hoàng.

Hoàng khai nhận số ma túy trên là do y mua từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại cho các con nghiện và phân phối cho các đối tượng nghiện chơi ở nhà hàng quán bar, karaoke trên địa bàn Rạch Giá để kiếm lời mỗi tháng từ 70 đến 100 triệu đồng.


Văn Vũ
.
.
.