Thua bạc, đánh vợ trọng thương

Thứ Sáu, 26/02/2016, 09:44
Ngày 25-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiền (48 tuổi, trú thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 17h ngày 21-2, Trần Văn Hiền sau khi đi đánh bạc về bị thua số tiền 8.000.000 đồng thì bị vợ là bà Nguyễn Thị Tùng (50 tuổi) cằn nhằn, chửi bới. Đang bực tức chuyện thua bạc, lại bị vợ chửi bới, ông Trần Văn Hiền không kiểm soát được cơn giận đã lấy một cây búa đinh đánh vào đầu bà Tùng gây thương tích.

Tại bản kết luận pháp y thương tích của Trung Tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, bà Tùng bị đa thương phần mềm bộ sọ với tỷ lệ thương tích 21%.

V.T.
.
.
.