Thủ phạm trộm xe ben đem bán đã ra đầu thú

Thứ Hai, 30/08/2010, 17:10
Sau 6 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Chung, 27 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thủ phạm vụ trộm xe ben, đến cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) đầu thú vào ngày 28/8.

>> Long An: Trộm xe ben

Trước đó, rạng sáng 21/8, garage Hiệp Thành, tại khu phố 1, thị trấn Bến Lức bị mất chiếc xe ben BKS 57M-1630, do anh Trần Tấn Phong, người địa phương gửi. Chiếc xe ben này trị giá trên 300 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận là tài xế chiếc xe này, nhưng bị anh Phong cho nghỉ việc trước đó ba ngày do bất đồng về việc tiền nong. Tức giận vì bị đuổi việc bất ngờ, Chung trả thù bằng cách trộm chiếc xe ben của anh Phong đem đi bán với giá 150 triệu đồng.

Sau đó, Công an huyện Bến Lức tìm được chỗ Chung bán, đem chiếc xe về cơ quan điều tra, vận động người nhà động viên Chung ra đầu thú

Nhã Phong
.
.
.