Thủ phạm cuối cùng trong vụ đốt xăng giết người ra đầu thú

Thứ Ba, 29/04/2008, 08:13

8h ngày 26/4, Trần Đức Thủy, kẻ thủ ác cuối cùng trong vụ đốt xác giữa đồng tại Bắc Ninh, đã tới trụ sở cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng đầu thú.
>> 20 ngày truy bắt những kẻ đốt xác giữa đồng

Như CAND Online đã đưa tin, ngày 27/4, tại cánh đồng Cầu Phong thôn Thành Dền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã xảy ra vụ giết người bằng đốt xăng hết sức dã man.

Qua điều tra ban đầu, thủ phạm là Phùng Quỳnh Trang, 20 tuổi, ở 4/77/239 Lê Lợi, Ngô Quyền; Nguyễn Trọng Hiếu, 22 tuổi, trú tại tổ 22/318 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, Lê Chân; Khúc Ngọc Hiệp, 22 tuổi, ở 170/51 đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, Lê Chân; Trần Đức Thủy, 27 tuổi, trú tại tổ 34, cụm 5, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, do va chạm về việc mua bán ma túy đã dùng xăng thiêu chết Bùi Thị Vân Anh, 22 tuổi, ở tổ 28C, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Vân Anh là sinh viên một trường cao đẳng sư phạm, học tại phân hiệu đóng trên địa bàn Hà Nội).

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Phùng Quỳnh Trang và người tình là Nguyễn Trọng Hiếu đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ ngày 19/3. Trước sự truy lùng quyết liệt của lực lượng Công an, Khúc Ngọc Hiệp cũng đã ra đầu thú.

Căn cứ lệnh truy nã của cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh, Đội 5, Phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thông qua gia đình và các mối quan hệ khác của Trần Đức Thủy, kêu gọi y ra đầu thú.

Kết quả, 8h ngày 26/4, Trần Đức Thủy đã tới trụ sở cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thủy đã khai nhận toàn bộ diễn biến, hành vi giết người hết sức dã man của Phùng Quỳnh Trang, Nguyễn Trọng Hiếu, Khúc Ngọc Hiệp và Trần Đức Thủy.

Hiện, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng đã chuyển giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật

Quốc Phòng
.
.
.