Thư ký Toà án tham gia sử dụng ma tuý giữa mùa dịch

Thứ Năm, 22/07/2021, 17:30
Chiều ngày 22/7, thông tin Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép và vi phạm các quy định về phòng chống dịch, trong đó có cả cán bộ Tòa án cùng tham gia.


Trước đó chiều ngày 17/7, Công an huyện An Dương kiểm tra tại quán karaoke VKV, ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, phát hiện nhóm đối tượng gồm 7 người đang hát karaoke trong phòng VIP 1. Thời điểm này, Hải Phòng đang thực hiện quy định tạm dừng các hoạt động karaoke để phòng chống dịch.

Mặc dù Hải Phòng đã có lệnh cấm nhưng nhiều người vẫn tụ tập hát karaoke.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện cả 7 người đều dương tính với ma túy. Trong nhóm này có chủ quán là Lê Quốc Tuấn và ông Nguyễn Hồng C., là cán bộ, thư kí tòa án của một quận ở Hải Phòng. Theo đó, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ việc xác minh, điều tra về các hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, cũng trong thời điểm diễn biến dịch bệnh phức tạp, chỉ riêng trong ngày 21/7, các lực lượng Công an của TP Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.  

V. Huy
.
.
.