Thủ kho, bảo vệ, công nhân thông đồng trộm cắp than

Thứ Năm, 05/06/2014, 09:58
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là thủ kho, công nhân, bảo vệ của Công ty Than Hạ Long về hành vi tham ô tài sản.

Do thường xuyên tiếp xúc với cánh lái xe tải và làm việc trong môi trường than nên Hào Văn Hải (44 tuổi) là bảo vệ cùng với thủ kho Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi) và Phạm Văn Sơn (34 tuổi) là công nhân vận hành băng tải rót than vào ôtô, đều là cán bộ công nhân viên của Công ty Than Hạ Long đã nảy lòng tham.

Chúng cùng với Tô Minh Hải và Nguyễn Đức Quân là lái, phụ xe ôtô tải  BKS 14C-05064; Lương Văn Trường, trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, đối tượng đứng ra tổ chức thông đồng với nhóm công nhân Công ty Than Hạ Long nói trên lấy trộm than. Khi đang tiến hành trộm cắp thì chúng bị các trinh sát Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Cẩm Phả cùng với Công ty Than Hạ Long bắt quả tang. Điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt tiếp Lương Văn Trường

Tuấn Hương
.
.
.