Thu giữ 50.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên biển

Thứ Hai, 14/09/2020, 08:23
Ngày 13/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong quá trình tuần tra tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác của Đoàn trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện tàu HD-1124 có dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu dừng để kiểm tra.


Đoàn trinh sát phát hiện trên tàu vận chuyển gần 1.000 kiện hàng, bên trong chứa 50.000 bao thuốc lá các loại. Trên tàu có 3 người gồm: Ông Phùng Văn Cường, trú tại xã Nhân Huệ, huyện Chí Linh (Hải Dương) là chủ tàu; ông Trần Văn Tiến, trú tại xã Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Nam làm thuyền trưởng và 1 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn.

Tại thời điểm kiểm tra, cả chủ tàu và thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên. Tổ công tác đã yêu cầu thuyền trưởng đưa phương tiện về Bến Gót, Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trần Hằng
.
.
.