Thông tin mới về vụ ngăn chặn 2 băng giang hồ thanh toán nhau

Thứ Tư, 08/06/2016, 09:53
Cho đến chiều 7-6, CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TP Quảng Ngãi đã tạm giữ 6 đối tượng trong băng nhóm côn đồ từ tỉnh Bình Định ra tỉnh Quảng Ngãi, dùng mã tấu, rựa, kiếm tự tạo và cả súng, lựu đạn để thanh toán băng nhóm khác, do mâu thuẫn từ trước (Báo CAND đã đưa tin ban đầu).

Ngoài 4 đối tượng gồm: Trần Anh Đô, Nguyễn Minh Anh, Võ Hữu Nam và Nguyễn Phong Quốc Sang (từ 18 đến 22 tuổi, đều trú ở TP Quy Nhơn, Bình Định) bị bắt tối 5-6, còn 2 đối tượng khác cũng bị lực lượng CSGT Trạm Đức Phổ bắt giữ trên đường trốn vào Bình Định. 

Trung tá Lê Duy Phúc, Trưởng Trạm CSGT Đức Phổ, cho biết, tối 5-6, sau khi nhận lệnh của cấp trên, Trạm CSGT đã lập chốt chặn kiểm tra, rà soát các phương tiện từ Bắc vào Nam để truy lùng tội phạm. Khoảng 0h30 sáng 6-6, tổ công tác CSGT phát hiện chiếc taxi chạy tốc độ nhanh hướng từ TP Quảng Ngãi vào Nam, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì thấy một thanh niên có vết thương ở cánh tay, vết máu ở quần. Người này khai tên Nguyễn Phong Quốc (20 tuổi, ở TP Quy Nhơn). 

Đến hơn 1h sáng cùng ngày, tiếp tục phát hiện thêm chiếc taxi chạy tốc độ nhanh từ Bắc vào Nam nên dừng xe kiểm tra. Bên trong ôtô có một người khách nói giọng Bình Định và khai tên là Nguyễn Huỳnh Đức (23 tuổi, ở TP Quy Nhơn). Lúc đầu, cả hai thanh niên phản ứng ra mặt, cho rằng Công an bắt nhầm người. Nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng các đối tượng này đều thừa nhận đã tham gia băng nhóm từ tỉnh Bình Định ra tỉnh Quảng Ngãi đánh nhau...

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong băng nhóm côn đồ ở tỉnh Bình Định.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, tối 5-6, băng nhóm côn đồ từ tỉnh Bình Định có 40 đối tượng là thanh niên đi trên nhiều ôtô ra TP Quảng Ngãi để đánh nhau với băng nhóm côn đồ ở tỉnh Quảng Ngãi với khoảng 30 thanh niên. Hai băng nhóm hẹn nhau đến khu vực đất trống phía Tây đường Trường Chinh thách thức “quyết đấu”. 

Tuy nhiên, trong lúc hai bên đang chuẩn bị “giáp lá cà” thì bất ngờ nhiều tiếng súng phát nổ, rồi có tiếng người hô giật chốt lựu đạn, khiến nhóm đối tượng từ tỉnh Bình Định hoảng sợ, chạy lên xe để thoát thân. Hàng chục đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi truy đuổi và đập vỡ kính sau ôtô BKS 77A-02007 của băng nhóm tỉnh Bình Định. 

Nhận tin báo của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, cùng lực lượng CSGT bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường Phan Đình Phùng - Trường Chinh, TP Quảng Ngãi và tuyến QL1, truy bắt đối tượng. 

Hiện, cơ quan Công an đã xác định những đối tượng cầm đầu của hai băng nhóm, đang sàng lọc, vận động ra đầu thú. Đồng thời, tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án và xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Một tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được cử vào tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Bình Định xác minh, đấu tranh truy bắt và vận đối tượng tham gia đánh nhau ra đầu thú.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã có quyết định khen thưởng đột xuất và tặng 30 triệu đồng cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi về thành tích kịp thời trấn áp tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng đánh nhau.

Trà Câu
.
.
.