Tài xế xe vi phạm ở Đồng Nai tấn công CSGT

Thứ Năm, 21/12/2017, 17:20
Chiều 21-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ Đại úy Lê Thanh Tài, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC67) bị thương khi thi hành công vụ trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo cơ quan Công an: Lúc 3h20’ ngày 20-12, tại Km 1858 Quốc lộ 1A thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Tổ công tác phòng PC67 do Thiếu tá Huỳnh Bảo Tài làm Tổ trưởng, Đại úy Cao Quý Trọng, Đại úy Lê Thanh Tài và Đại úy Trần Hổ Phong làm tổ viên phát hiện xe ôtô tải BKS 60C-332.17 do tài xế Nguyễn Minh Việt (30 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai; chỗ ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển có biểu hiện chở hàng quá tải trọng nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện trên xe chở nhiều bao tải. Tổ công tác nghi ngờ xe chở hàng vượt quá trọng tải nên đã yêu cầu người điều khiển phương tiện trên cho xe về Trạm cân thuộc Công ty cổ phần An Bình (gần khu vực ngã tư Amata) để cân và cử đồng chí Lê Thanh Tài theo xe để áp tải xe đi cân. 

Trong quá trình lưu thông từ vị trí kiểm tra, kiểm soát (Km 1858) đến ngã tư Amata, tài xế có trao đổi với đồng chí Tài về việc đưa tiền hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đồng chí Tài đã không đồng ý.

Sau đó, tài xế có hỏi thêm về công việc, gia đình đồng chí Tài rồi gọi điện thoại cho một người tên Thủy và nói rằng, “em có chuyện gì chị lo cho vợ con em” rồi bất ngờ cho phương tiện tăng tốc. 

Trước đó, đồng chí Tài đã cố gắng khuyên ngăn tài xế cho phương tiện đi chậm lại. Tiếp đó, tài xế cho phương tiện đụng thẳng vào đầu dải phân cách cứng giữa tim đường tại Km 1863 QL1A thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa (khu vực chợ Sặt). Sau va chạm làm xe lật nghiêng bên phải, đồng chí Tài bị thương trong cabin xe.

Điều đáng nói, đồng chí Tài cố chui ra khỏi cabin thì bị tài xế đứng phía trên cửa xe đánh vào mặt, có lời nói đe dọa “tao giết mày” và không cho đồng chí Tài rời khỏi xe. 

Phải đến khi được người dân và lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ thì đồng chí Tài mới được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Kết quả ban đầu ghi nhận, xe tải 60C-332.17 chở hàng vượt trọng tải thiết kế là 1.740kg/1.250kg.


N.Văn
.
.
.