Tìm bị hại liên quan đến hai nghi can trộm xe SH ở Mỹ Tho

Thứ Năm, 27/06/2019, 19:58
Trước khi gây ra vụ trộm xe SH ở Mỹ Tho, Ân và Vũ đã cướp bóp tiền và điện thoại của người đàn ông chạy xe ôm ở Tiền Giang. 

Ngày 27-6, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm bị hại liên quan đến hai đối tượng trộm tài sản là Nguyễn Hoàng Ân (39 tuổi, ngụ Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh) và Chiêm Hoàng Vũ (37 tuổi, ngụ Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, tối 22-6, bà Lê Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) điều khiển xe máy hiệu SH Mode BKS: 63B9-409.99 đi qua nhà mẹ ruột ở số 79 đường Giồng Dứa (phường 7, TP Mỹ Tho). Bà Tâm dựng xe phía trước cửa nhà một lúc sau thì phát hiện mất trộm. 

Công an TP Mỹ Tho đã xác minh vụ việc, nhận dạng được hai đối tượng gây ra vụ trộm là Ân và Vũ. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai tên trộm đang tẩu thoát đến địa phận tỉnh Long An, cách hiện trường ban đầu khoảng 40 km.

Ân và Vũ tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Ân khai tên giả là Lê Văn Tâm (40 tuổi). Cả hai khai nhận, do hết tiền tiêu xài và cần mua ma túy sử dụng nên đón xe đò từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Cả hai phát hiện xe SH dựng trước nhà nên dùng đoản bẻ khoá, trộm xe để tẩu thoát về TP Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ. Cũng theo cơ quan điều tra, khi đến Tiền Giang, Vũ và Ân đã đón xe ôm và cướp luôn ví tiền, điện thoại của nạn nhân, sau đó mới gây ra vụ trộm xe SH.

Công an TP Mỹ Tho thông báo ai là nạn nhân trong vụ cướp trên đến nhận lại bóp tiền và điện thoại di động, gặp điều tra viên Cường hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0907.980.811.

Văn Vĩnh
.
.
.