Thiếu nữ 18 tuổi tống tiền hàng xóm

Thứ Ba, 29/10/2013, 16:14
Ngày 29/10, Thượng tá Trần Quốc Thắng, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Văn Ngọc Trân (18 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trân đi làm thuê ở TP HCM, nhưng do bản tính lười lao động nên đầu tháng 10/2013 đã về nhà “ăn không ngồi rồi”. Trong lúc thất nghiệp, Trân lân la dò hỏi về gia đình anh Đặng Thanh Bình là người cùng xóm. Biết gia đình anh Bình kinh tế khá giả nên Trân có ý định tống tiền gia đình anh Bình. Từ ý định này, Trân lôi kéo Nguyễn Thành Luân (ngụ ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) cùng thực hiện hành vi với mình.

Ngày 7/10, Trân lên TP HCM mua 2 sim điện thoại khuyến mại rồi cùng đồng bọn nhắn liên tục trên 300 tin nhắn đe dọa, uy hiếp, khủng bố tinh thần vợ chồng anh Bình. Trân buộc anh Bình chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do thị  cung cấp. Nếu anh Bình không nộp tiền và báo Công an thì sẽ cho “giang hồ” xử cả nhà…

Đối tượng Trân (bìa phải) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 16/10, Trân dùng số điện thoại của mình gọi cho vợ chồng anh Bình giả vờ hỏi thăm chuyện gia đình anh Bình. Tưởng Trân là người tốt, vợ chồng anh Bình đã tâm sự chuyện bị đe dọa tống tiền cho thị nghe. Chỉ chờ có thế, Trân hứa sẽ “giúp đỡ” vợ chồng anh Bình liên hệ với bọn “giang hồ” để dàn xếp. Sau đó, Trân nói với vợ chồng anh Bình là bọn “giang hồ” hẹn 15h ngày 17/10 lấy tiền tại địa điểm Hồ Nước Ngọt (TP Sóc Trăng).

Tiếp đó, Trân điện thoại cho Luân kêu rủ thêm đồng bọn đến Hồ Nước Ngọt chờ anh Bình giao tiền. Đồng thời, Trân điện thoại hối thúc vợ chồng anh Bình nhanh chóng giao tiền kẻo bọn “giang hồ” đổi ý. Lúc 14h20 ngày 17/10, Trân đến nhà anh Bình lấy tiền với cớ “giúp” giao cho bọn “giang hồ” thì bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang. Hiện vụ việc được Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ

Văn Đức
.
.
.