Thêm vụ việc "xét xử lại sau khi được đặc xá"

Thứ Năm, 24/04/2014, 11:28
Ngày 23/4, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã nhận được báo cáo của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc bà Hoàng Thị Nhung, phạm tội "Tham ô tài sản", đã bị Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 2 năm tù giam theo bản án số 39/2013/HSST ngày 14/9/2012.

Bà Nhung đã chấp hành án phạt tù từ ngày 14/12/2012 tại Phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến ngày 29/8/2013, Chủ tịch nước có quyết định đặc xá trước thời hạn cho bà Nhung nhân dịp Quốc khánh 2-9. Bà Nhung đã được Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận thi hành xong án phạt tù và trả tự do vào ngày 30/8/2013.

Về nhà được hơn 1 tháng, bà Nhung nhận được hung tin, Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tù bà trước đây. Không xem xét thực tế là bà Nhung đã được tha tù theo quyết định đặc xá, ngày 8/1/2014, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật nêu trên để điều tra, xét xử lại. Như vậy, bà Nhung có nguy cơ đi tù một lần nữa, với cùng một vụ án đã được xét xử và đã được hưởng đặc xá tha tù!

Việc làm của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế là vượt thẩm quyền và trái pháp luật, vi phạm khoản 6 Điều 107 và Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự, vì Hoàng Thị Nhung đã được Chủ tịch nước đặc xá.

Đây không còn là việc hy hữu, trước đó, VKSND tối cao đã phải ra quyết định trả tự do cho anh Đỗ Minh Toàn, trú tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, bị bắt theo quyết định thi hành án đối với bản án phúc thẩm số 751/2013/HSPT ngày 25/9/2013 của TAND TP Hà Nội.

Điều đáng nói là, anh Toàn cũng đã được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá tha tù, nhưng sau khi ra tù anh lại bị xét xử phúc thẩm và phải đi tù lần thứ 2 với cùng một vụ án!

Đào Minh Khoa
.
.
.