Khởi tố thêm hai bị can liên quan vụ giết người tại Coco Coffee

Thứ Hai, 21/09/2020, 18:55

Ngày 21/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Lê Văn Tiên, biệt danh Cáo (SN 1992),  trú ở 142 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa và Nguyễn Duy Quốc (SN 1996), trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa. 


Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người trong đêm ngày 4/9 ở phía trước quán Coco Coffee 111 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông báo truy tìm từ ngày 10/9. 

Đến tối ngày 13/9 Lê Văn Tiên bị bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, hai ngày sau đó Nguyễn Duy Quốc thừa biết không thể nào lẩn trốn tiếp tục nên đã ra đầu thú.

Như Báo CAND đã thông tin, Nguyễn Bá Thiện, biệt danh "Tí Vân" (SN 1986), trú ở 03/1 Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa có quan hệ tình cảm với Huỳnh Thị Kim M (SN 1992),  trú ở phố Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa. 

Do nghi ngờ Kim M đã có tình cảm với một người trong nhóm thanh niên đang ngồi tại quán Coco Coffee ở 111 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa trong đêm ngày 4-9, Nguyễn Bá Thiện cùng Lê Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc ập đến gây sự, dẫn đến cãi vã, xô xát. 

Hung thủ giết người Nguyễn Bá Thiện cùng hai đối tượng gây rối trật tự công cộng Lê Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc

Trong lúc ẩu đả, Thiện cầm dao đâm Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995) trú ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Đến tối 5-9, các trinh sát hình sự vây bắt Nguyễn Bá Thiện khi đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

 Đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Che giấu tội phạm” đối với Nguyễn Đình Hoàng (SN 1983), trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và Lê Thị Bảo Trâm (SN 1996), trú ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên); khởi tố bị can về tội “Không tố giác tội phạm” đối với Lương Thế Cường (SN 1995), trú ở khu phố Lý Tự Trọng, phường 8; Nguyễn Công Hoan (SN 1986). trú ở 05/1 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa và Huỳnh Ngọc Lĩnh (SN 1997), trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

Theo đó, đến thời điểm này đã có 8 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 1 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội “Giết người”, 2 bị can “Che giấu tội phạm”, 3 bị can “Không tố giác tội phạm” và 2 bị can “Gây rối trật tự công cộng”.


Phương Lan
.
.
.