Thêm băng nhóm trộm xe liên tỉnh bán qua Campuchia sa lưới

Thứ Hai, 23/03/2015, 11:01
Tính đến ngày 22/3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 4 vụ án hình sự, với 10 bị can được chia ra làm 2 nhóm, gồm: nhóm trộm cắp tài sản và nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, nhóm trộm cắp do Lê Hồng Sơn (35 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang); Ngô Văn Đạt (27 tuổi); Trần Nhựt Quang (23 tuổi); Nguyễn Thái Phúc (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Bùi Tấn Nam (27 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) trực tiếp gây án.
Chỉ trong thời gian ngắn, Sơn cùng đồng bọn trực tiếp gây ra 63 vụ trộm xe máy, chủ yếu các loại xe đắt tiền, trên địa bàn huyện Tháp Mười, Cao Lãnh (Đồng Tháp), huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường (Long An) và huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Đại tá Dương Anh Kiệt, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm xe môtô khiến dư luận hết sức hoang mang. Ban chuyên án xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp, liên huyện, liên tỉnh và có tổ chức chặt chẽ, móc nối với nhiều đối tượng tại khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đưa tang vật qua Campuchia tiêu thụ.

Tang vật trong các vụ trộm xe môtô.

Khi dựng được chân dung các đối tượng, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt khẩn cấp 5 nghi phạm nêu trên cùng với nhóm chuyên tiêu thụ, bán xe môtô trộm cắp qua Campuchia, gồm: Trần Vũ Thanh (23 tuổi); Nguyễn Văn Thương (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Phong (Phong ruồi, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận); Lê Văn Phong (Tý, 31 tuổi) và Võ Tấn Luật (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An).

Khám xét nơi ở của bọn chúng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp và phương tiện, công cụ trong quá trình gây án, như: 12 xe môtô các loại, lượng lớn đoản, chìa khóa vặn ốc, tua vít, 8 giấy chứng đăng ký xe môtô, biển số… và cả cuốn sổ ghi chép việc mua bán xe môtô (tang vật trong các vụ trộm cắp).

Các đối tượng này khai nhận, trong 63 vụ trộm, lấy được 64 xe môtô các loại. Riêng trên địa huyện Tháp Mười và Cao Lãnh, bọn chúng thực hiện trót lọt 46 vụ, 44 xe môtô với tổng giá trị tài sản trên 530 triệu đồng; huyện Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường (Long An) 14 vụ, huyện Cái Bè (Kiên Giang) 3 vụ.

Số tang vật này được nhóm của Sơn bán cho nhóm của Phong ruồi, Phong (Tý), Luật, Thương và Thanh với giá từ 5 đến 10 triệu đồng/chiếc và mang sang Campuchia tiêu thụ.

Văn Vĩnh
.
.
.