“Thày cãi” Lê Bảo Quốc và những bản hợp đồng lừa

Thứ Tư, 29/06/2005, 07:48

Nhiều tài sản bị phát mãi liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng của Trương Văn Cam và đồng bọn cũng có bàn tay của "thầy cãi" Lê Bảo Quốc dính vào.

Cho đến  ngày 27/6, đã có 7 nạn nhân từng bị  "thầy cãi" Lê Bảo Quốc lừa đảo. Cách đây 4 năm, ông H.M.C. có giúp bạn là ông Trần Văn Đạo tham gia vụ kiện về tranh chấp nhà đất tại Tp. Hồ Chí Minh. Nguyên là ông Trần Văn Đạo mua một căn nhà trong khuôn viên 190m2 và đã sử dụng được 24 năm.

Khi giá nhà đất tăng cao, chủ nhà cũ kiện tại TAND quận 1, đòi nhà với lý do: Căn nhà trên chỉ là nhà cho thuê. Trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND quận 1 đã bác đơn của chủ hộ vì đòi nhà không căn cứ. Nhưng tại phiên phúc thẩm thì không biết chủ hộ cũ bằng cách nào lại thắng kiện.

"Thầy cãi" Lê Bảo Quốc biết ông H.M.C. gửi đơn kêu oan giúp bạn đã liên lạc trực tiếp với ông H.M.C và đề nghị: Nếu ông H.M.C. muốn giúp bạn không mất nhà thì phải làm hợp đồng dịch vụ pháp lý với văn phòng luật sư của Quốc với giá 500 triệu đồng. Ông H.M.C. đã thay bạn nộp đủ tiền, nhưng vụ việc chưa đi đến đâu thì Bảo Quốc bị bắt về tội lừa đảo.

Một nạn nhân khác là Trần Trí Bình, ngụ tại số 32 đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, anh vô tình biết được vì sao mình thua kiện. Qua người bạn tên là Lưu Văn Minh, anh Bình làm quen với luật sư Lê Bảo Quốc. Anh Minh nói với Quốc: “Thằng này (anh Bình - PV) bị một cặp vợ chồng người Hoa lừa 7-8 năm nay mà chưa giải quyết xong”.

"Thầy cãi" Lê Bảo Quốc nói ngay: "Vụ này tôi biết rất rõ" rồi Quốc bảo cô thư ký lấy ra tập hồ sơ dày cộm. Vừa nhìn qua, Minh đã biết rõ là hồ sơ liên quan đến vụ kiện của mình. "Thầy cãi" Lê Bảo Quốc cho biết: Vợ chồng Huỳnh Văn Phúc và Lý Tú Phương nhờ tôi chạy lo giúp nó thắng kiện. Tôi đâu biết anh là ai, nếu bạn của anh Minh thì… là chỗ quen biết cả. Tôi lãnh vụ này có hơn tỉ thôi, nhưng chỉ bao ở sơ thẩm và phúc thẩm”.

"Thầy cãi" Lê Bảo Quốc còn “gợi ý”: Tôi biết nó là lừa đảo. Anh đồng ý lật lại không? Tôi sẽ giúp anh”.

Rất may là ông Bình không hợp tác với luật sư Quốc nên chưa bị mất tiền. Hiện tất cả các vụ lừa đảo này đang được Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an thụ lý điều tra làm rõ. Trong đó sẽ làm rõ việc chạy án của "thầy cãi" Lê Bảo Quốc giúp cho vợ chồng Huỳnh Văn Phúc và Lý Tú Phương thắng kiện.

Cơ quan điều tra cũng đang tập hợp hồ sơ để làm rõ việc "thầy cãi" Lê Bảo Quốc đã "đi đêm" với cơ quan chức năng, giúp cho những đối tượng trong vụ án Trương Văn Cam nhiều lần thắng kiện, thu về những tài sản kếch xù mà do cho vay nặng lãi mà có…

Phương Nam
.
.
.