Thanh Hóa: Mất 3 mạng người vì ghen tuông

Thứ Hai, 10/08/2009, 14:00
Sáng 8/8, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi) trú tại thôn 9, xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh) vì đã dùng dao chém chết chị Đinh Thị Cúc (32 tuổi, vợ của Hùng) và hai cháu Nguyễn Anh Tú (4 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi) là hai con của Công an viên Nguyễn Văn Phúc.

Theo bà con thôn 9 cho biết, lâu nay, do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, nên Hùng thường dùng biện pháp mạnh "giáo dục" vợ, khiến vợ chồng thường xuyên cãi cọ, bất hòa. Đại diện chính quyền, các đoàn thể nhiều lần phải đến tận nhà để hòa giải.

Sự việc đau lòng bắt đầu vào khoảng 8h sáng 8/8, Nguyễn Văn Hùng từ ngoài đường về, thấy vợ mình đang giặt quần áo liền dùng dao xông vào chém nhiều nhát vào cổ khiến chị Cúc tử vong.

Sau đó, Hùng tiếp tục sang nhà hàng xóm tìm anh Nguyễn Văn Phúc, Công an viên xã Xuân Phúc để chém, nhưng anh Phúc không có ở nhà. Hùng liền chém các con của anh Phúc khiến cháu Nguyễn Anh Tú chết tại chỗ, cháu Nguyễn Hoàng Anh chết tại trạm xá xã Xuân Phúc. 

Nguyễn Văn Hùng tiếp tục xách dao đến nhà anh Vũ Tuấn Biên, Phó Công an xã để chém. Nhát chém của Hùng trúng vào chiếc mũ cối anh Biên đang đội trên đầu. Anh Biên đã khống chế Hùng, giao cơ quan chức năng xử lý

L.Q.
.
.
.