Thái Nguyên: Thủ phạm gây trọng án ra đầu thú

Thứ Sáu, 30/09/2005, 08:20

2 sinh viên Trường Cao đẳng luyện kim Thái Nguyên đã đâm chết 1 sinh viên cùng trường tại khu trọ và sau đó ra đầu thú tại Cơ quan Công an.

20h ngày 26/9, Long Nam Hoàng, sinh viên Trường Cao đẳng luyện kim Thái Nguyên (nhà ở xóm 5, xã Lương Sơn, Tp. Thái Nguyên) đến khu nhà trọ cùng xóm chơi với một nhóm học sinh cùng lớp. Chợt nghe có tiếng động ở phòng bên, Hoàng liền sang. Lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Trong lúc vật lộn, Hoàng bị một nhát dao đâm thấu tim và chết tại chỗ. Sau 4 giờ truy xét nóng, Công an Tp. Thái Nguyên và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện đối tượng gây án là Phạm Quốc Chính, 20 tuổi, quê ở xã Phục Linh, huyện Đại Từ và Nguyễn Thanh Sơn, 20 tuổi, ở xã Phúc Hà, Tp. Thái Nguyên, cùng là sinh viên Trường Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên.

Được Cơ quan Công an vận động, sáng 27/9, gia đình Phạm Quốc Chính và Nguyễn Thanh Sơn đã đưa 2 đối tượng ra đầu thú

P.V.
.
.
.