Thái Nguyên: Lấy vật tư đường sắt đi bán đồng nát

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:35
Ngày 3/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất giai đoạn một điều tra đường dây trộm cắp hàng tấn vật tư đường sắt với việc khởi tố 4 đối tượng. Trước đó, ngày 15/3, nhân viên bảo vệ cung đường sắt Hợp Tiến đã bắt được tên  Nguyễn Văn Vinh, 34 tuổi, hộ khẩu tại Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang.

Ngày 16/3, kẻ đồng phạm với Vinh đã bỏ trốn là Dương Văn Thanh, 28 tuổi, ở Tân Lợi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cũng bị bắt.

Từ lời khai của hai đối tượng này, các trinh sát đã bắt tiếp Trần Mạnh Dần, là kẻ tham gia trộm cắp tích cực trong nhóm. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nhà Nguyễn Văn Hùng, là người mua số vật tư trộm được của bọn Vinh, Thanh và thu được 214 đệm ray (tổng trọng lượng 1.070 kg thép), 43 đinh crămpông (129 kg)

Thu Trang
.
.
.