“Tè” bậy bị đâm chết

Thứ Năm, 04/09/2008, 10:40
Dũng bị Thiện đâm chết vì “tè” bậy làm Thiện quê độ trước mặt bạn gái.

Tối 1/9, Nguyễn Văn Hoàng (18 tuổi), Dương Trọng Giáp (20 tuổi) và Đinh Xuân Dũng (20 tuổi, cùng tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) đến hẻm 666 đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thì gặp Võ Văn Thiện (18 tuổi) đang ngồi tâm sự với bạn gái.

Dũng tỉnh bơ đứng tiểu trước mặt Thiện và bạn gái. Thiện cự cãi với Dũng rồi bất ngờ dùng dao xếp đâm Dũng. Giáp vào can ngăn bị Thiện đâm vào tay. Sau đó, Dũng chết tại bệnh viện.

Qua truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Thiện

Theo V.L. (Pháp luật TP HCM)
.
.
.