Tây Ninh: Đường dây vận chuyển trâu bò lậu về Việt Nam tiêu thụ “xộ khám”

Thứ Tư, 03/10/2012, 19:40
Sau nhiều ngày tích cực điều tra, đến đêm 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi), Lê Văn Hắt (39 tuổi) cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên và Võ Tấn Sinh (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) cùng tang vật thu giữ 5 con trâu, 9 con nghé và các giấy tờ liên quan.

Trước đó, lúc 12h20’ ngày 29/9 tại nhà bà Nguyễn Thị Thinh (47 tuổi ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên), Công an huyện Tân Biên bắt quả tang 3 đối tượng gồm Phạm Phúc Quân (26 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành); Võ Tấn Lực (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) và Nguyễn Thị Thuận (25 tuổi, ngụ Tân Lập, Tân Biên), đã vận chuyển trót lọt 18 con bò và 1 con trâu từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiến hành mở rộng điều tra, bọn chúng khai nhận, ngày 28 và 29/9, Sinh sang Campuchia mua 6 con trâu, 15 con nghé và 18 con bò. Mua xong Sinh thuê Hắt, Phong và Thuận vận chuyển về nhà của Sinh tại ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây với giá 200.000đ/con. Sau đó Hắt, Phong và Thuận thuê Dương văn Thơ, Nguyễn Văn Tám, Phạm Ngọc Thủy dắt số trâu, bò trên qua biên giới với giá 50.000đ/con về nhà bà Thinh. Khi trâu, bò đã được cột phía sau nhà bà Thinh, Sinh mang xe ôtô BKS 61K-4430 do Quân là tài xế, Lực làm phụ lơ vận chuyển trâu, bò về nhà Sinh.

Hiện, Công an Tân Biên đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng Quân, Lực, Thuận, Sinh, Phong, Hắt để tiếp tục mở rộng điều tra, còn Thinh đã bỏ trốn.

Thiết nghĩ, người dân khi có nhu cầu nhập khẩu, hay mua trâu, bò từ nước khác vào phải đảm bảo có đủ giấy tờ, thủ tục quy định và trình báo lực lượng chức năng để kiểm định, kiểm dịch và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra

H.Ngọc
.
.
.