Tạt axit xong còn tống tiền

Chủ Nhật, 04/04/2010, 14:14
Sau khi tạt axit làm anh L. bị bỏng còn chị H. không bị thương tích, Dương còn nhắn tin cho mẹ chị H. đòi nộp 150 triệu đồng đổi lấy sự an toàn cho con gái.

Ngày 3/4, theo tin từ PC14 Công an TP Hà Nội, cơ quan này phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ vụ sử dụng axít gây thương tích nghiêm trọng, bắt 2 đối tượng là: Trần Văn Dương và Trần Thành Sinh, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Dương đã dùng axít tạt vào anh P.Đ.L., trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An và chị  P.T.H., trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, khi hai người này đang đi xe máy trên đường Chiến Thắng, thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông. Hậu quả anh P.Đ.L. bị bỏng, chị P.T.H. ngồi sau không bị thương tích gì.

Sau đó, Dương còn nhắn tin cho mẹ chị P.T.H. đòi nộp 150 triệu đồng để đổi lấy sự an toàn cho con gái

Đào Minh Khoa
.
.
.