Tạo nhiều “vỏ bọc” nhằm chiếm đoạt xe ôtô

Thứ Hai, 03/09/2012, 11:55
Tự giới thiệu là Cảnh sát hình sự cần giúp đỡ chở đi theo dõi một đối tượng hình sự, Vịnh đã thuê xe của anh Phan Văn Binh. Trên đường đi, Vịnh dụ anh Binh vào tiệm gội đầu rồi mượn khóa xe để lấy bao thuốc bỏ quên. Sau đó, đối tượng đã đánh xe đi khỏi hiện trường…

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết, đang tạm giữ Phạm Xuân Vịnh (31 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Anh Hà (31 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo kết quả điều tra bước đầu, Vịnh thuê xe taxi đến gặp anh Phan Văn Binh (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) rồi tự giới thiệu là Cảnh sát hình sự cần sự giúp đỡ để theo dõi một đối tượng hình sự tại thị xã Dĩ An. Anh Binh có thắc mắc thì Vịnh giải thích: “Vì công việc phải thường xuyên thuê xe taxi, xe dịch vụ hoặc nhờ người quen có xe riêng để hỗ trợ đưa đi theo dõi tội phạm”.

Anh Binh đã điều khiển xe ô tô hiệu Innova mang BKS 52Z-7907 chở Vịnh đến địa bàn thị xã Dĩ An. Suốt đoạn đường đi, Vịnh nói anh, vì chưa đến giờ nên cho xe chạy vào tiệm hớt tóc Trang trên đường ĐT 743 (thị xã Dĩ An) gội đầu cho mát rồi mượn chìa khoá xe lấy gói thuốc bỏ quên. Sau đó, đối tượng lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, các trinh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn nổi lên trên địa bàn trong thời gian qua. Trong lúc cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm đối tượng nghi vấn thì một nạn nhân khác là anh Đào Thanh Hạnh (26 tuổi, quê quán An Giang) đã đến cơ quan Công an trình báo về hành vi lừa đảo của Vịnh.

Tang vật tại cơ quan Công an.

Anh Hạnh kể lại, ngày 15/3, Vịnh giả doanh nhân thành đạt đang làm ăn lớn tại TP Hồ Chí Minh để thuê xe do anh chở với giá 1,8 triệu đồng đi TP Hồ Chí Minh. Sau đó, anh Hạnh đã thuê xe Toyota Innova mang BKS 51A-236.31 để chở Vịnh. Khi đến siêu thị Sài Gòn (quận 10, TP Hồ Chí Minh) Vịnh nói anh dừng xe để mua đồ cần dùng. Vì không còn chổ đỗ xe nên Vịnh bảo anh Hạnh đứng đợi nhưng lại chạy về phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) giao cho Hà thay biển số giả 72N-2828 đưa đi tiêu thụ.

Tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an còn xác định vào tháng 2/2012, trong một lần đến quán cà phê Tám Tài của anh Nguyễn Văn Tài (40 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Tại đây, Vịnh biết anh Tài có chiếc xe tải loại 650kg mang BKS 72C-010.70 sử dụng để chạy dịch vụ chở hàng thuê nên xin làm tài xế lái xe. Đến ngày 1/3/2012, Vịnh được anh Tài giao đi chở hàng nên đã chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ. Qua Báo CAND, đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan Công an thị xã Dĩ An trình báo để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật

Ngọc Hà
.
.
.