"Tang gia bối rối" bị chém hội đồng

Thứ Năm, 15/05/2008, 14:03

Vừa an táng ba ruột xong, cả nhà chị Phụng đang ngồi trong nhà thì một đám thanh niên cầm mã tấu xông vào đâm chém loạn xạ khiến anh trai chị Phụng bị gãy tay.

17h30' ngày 13/5, tại nhà số 7/44 đường 41, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM do bà Nguyễn Thị Minh Phụng (39 tuổi, làm chủ) xảy ra một vụ cố ý gây thương tích.

Sau khi an táng ba ruột xong, cả nhà đang ngồi trong nhà thì bất ngờ có 6 - 7 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm mã tấu xông vào nhà đâm chém loạn xạ. Mọi người trong nhà hoảng hốt bỏ chạy.

Do sức yếu, lại là thương binh, ông Nguyễn Minh Cường (42 tuổi, anh ruột bà Phụng) không thể chạy kịp bị đám thanh niên trên lao vào chém gãy tay trái (đang cấp cứu), sau đó số trên tẩu thoát.

Công an quận Thủ Đức đang truy xét các đối tượng

M.Đ.
.
.
.