Tăng án tên côn đồ đâm chết người

Thứ Tư, 24/04/2013, 09:54
Ngày 23/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 19 năm lên tù chung thân đối với Nguyễn Ngọc Tiền Em về tội giết người. Ngoài ra, Tòa cũng bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án (10 năm tù) Lê Hoàng Khánh Linh (26 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều 2/7/2011, Thảo (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy chở Lê Hoàng Khánh Linh va quệt vào xe gắn máy của anh Lâm Quang Minh đang dựng trước câu lạc bộ bida nằm trên quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh làm bể cốp xe. Thảo liền vào nhà Nguyễn Ngọc Tiền Em ở gần đó nhờ ra thương lượng để bồi thường giùm rồi bỏ đi.

Khi đi, Em mang theo một con dao Thái Lan loại lớn. Khi đến nơi, Em thấy Linh đang thương lượng bồi thường cho anh Minh 100 nghìn đồng nhưng người này không đồng ý mà yêu cầu cả hai cùng đến tiệm để sửa xe.

Trên đường đi, giữa hai bên xảy ra cự cãi do Linh yêu cầu anh Minh ghé tiệm sửa xe gần đó sửa nhưng anh Minh từ chối vì sợ tiệm đó Linh quen. Lời qua tiếng lại, hai bên xuống xe xông vào đánh nhau. Hậu quả, anh Nguyễn Phan Nhất Vũ (người đi cùng anh Minh) bị Em và Linh dùng dao đâm chết, anh Minh bị thương

H.A.
.
.
.