“Anh rể hờ” hiếp dâm em vợ 12 tuổi đến mang thai

Thứ Sáu, 13/11/2020, 19:59
Chung sống với chị gái nhưng gã vẫn thực hiện hành vi giao cấu với em ruột của “vợ hờ”, khiến cô bé mang thai.


Ngày 13/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị đề nghị tăng án của VKSND TP Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, ngụ quận 2) từ 12 năm 6 tháng tù tăng lên 13 năm 6 tháng tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền tại tòa ngày 13/11

Theo bản án, năm 2014 Nguyễn Ngọc Hiền có quan hệ tình cảm với chị B.T.T.M  (SN 1995), cả hai chung sống như vợ chồng tại nhà của M. ở quận Bình Thạnh.

Tháng 3/2018, lúc 5 giờ sáng Hiền đi làm về, khi đi qua phòng ngủ, Hiền thấy cháu B.T.A .V. (SN 2006, em gái chị M.) đang ngủ một mình. Hiền nảy sinh ý định “quan hệ”  với V. nên đã vào phòng rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với V.

Khoảng một tháng sau, Hiền lại thực hiện hành vi trên với cháu V. Tính đến ngày 15/7/2018, Hiền đã thực hiện quan hệ tình dục với V. thêm 8 lần

Đến ngày 18/7/2018, gia đình M phát hiện V. có biểu hiện lạ nên đã đưa đi Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra và phát hiện V đã mang thai được 19 - 20 tuần tuổi. Gặng hỏi cháu V. cho biết nhiều lần bị Hiền ép quan hệ tình dục. Gia đình cháu V. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đến ngày 28/11/2018, cháu V. sinh một bé gái. Theo kết luận giám định ADN của Trung tâm Pháp y – TP Hồ Chí Minh Hiền chính là cha ruột của bé gái.

Khi biết mình bị tố cáo, Hiền đã bỏ trốn. Đến ngày 3/12/2019, Công an TP.HCM đã bắt giữ được Hiền.


Bùi Phan
.
.
.