Tẩm xăng đốt bạn gái

Thứ Tư, 18/07/2012, 09:47
Với ý định dùng xăng đốt để làm xấu đi khuôn mặt của người yêu, Bình phục sẵn rồi bất ngờ lao ra tạt ly xăng vào mặt Thu và bật lửa đốt. Bị cháy khắp mặt và thân thể, Thu kêu cứu thảm thiết nhưng Bình vẫn đứng nhìn.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Bình (năm nay 22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2010, Bình quen biết và ngỏ lời yêu với chị Hồ Thị Thu (22 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) nhưng bị chị Thu từ chối. Tức giận vì Thu không yêu mình, Bình nảy sinh ý định dùng xăng đốt để làm xấu đi khuôn mặt của Thu. Ngày 12/10/2010, Bình phục sẵn rồi bất ngờ lao ra tạt ly xăng vào mặt Thu và bật lửa đốt. Bị cháy khắp mặt và thân thể, Thu kêu cứu thảm thiết nhưng Bình vẫn đứng nhìn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Ninh (25 tuổi, nhà kế bên) chạy ra dập lửa và cùng mọi người đưa Thu đi cấp cứu. Ngay sau đó, Bình cũng ra cơ quan Công an huyện Bù Đốp đầu thú. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bình 10 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 231 triệu đồng

Hoàng Phong
.
.
.