Tạm giữ tàu biển vận chuyển 1.900 tấn than không có giấy tờ hợp pháp

Thứ Hai, 05/02/2018, 14:33
Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 5-2 cho biết, Hải đoàn 48 –Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp Bộ đội biên phòng tinh Bình Định tạm giữ tàu vận tải biển Hải Thịnh 16 có số hiệu đăng kiểm QN-8159 để tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc 1.900 tấn than đang vận chuyển trên tàu này.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 19h45’ ngày 2-2, tại vị trí 13˚44'57" N - 109˚15'57" E trên vùng biển tỉnh Bình Định. Khi tổ công tác phối hợp giữa Hải đoàn 48 – Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra hành chính tàu vận tải biển Hải Thịnh 16 đã phát hiện khối lượng than nêu trên, nhưng thuyền trưởng Nguyễn Văn Nam (40 tuôi) trú ở xã Hà An, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) không xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tàu biển Hải Thịnh 16 đang bị tạm giữ. Ảnh : LÊ QUANG ĐỊNH

Được biết, tàu Hải Thịnh 16 là phương tiện vận tải biển của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Thuận, có trụ sở giao dịch ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)

HỮU TOÀN
.
.
.