Vụ xe khách tông phòng vé 1 người tử vong: Phụ xe cầm lái vi phạm nồng độ cồn

Thứ Hai, 25/02/2019, 19:20
Phụ xe ở Cà Mau không xử lý được tình huống, nên khi khởi động đã để xe lao vào phòng vé, khiến 1 người chết 5 người bị thương. 

Ngày 25-2, Công an TP Cà Mau (Cà Mau), tạm giữ hình sự phụ xe Trần Chí Thiện (SN 1995, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình) và tài xế Trần Thanh Liêm (SN 1975, ngụ Phường, TP.Cà Mau), để điều tra vụ tai nạn khiến 1 người chết 5 người bị thương.

Nhà chờ bị xe khách giường nằm đâm hư hỏng nặng. 

Theo điều tra ban đầu, lúc 19h40’ ngày 24-2, tài xế Liêm nói phụ xe Thiện lên xe khách giường nằm BKS 51B-209.18 khởi động xe để kiểm tra an toàn kỹ thuật. 

Tuy nhiên, Thiện không xử lý được tình huống nên khi khởi động máy đã để xe lao vào phòng vé khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương. Người tử vong là ông Trần Thanh Tùng (SN 1968, ngụ xã tân Lộc, huyện Thới Bình). 

5 người bị thương, gồm: ông Quách Văn Hận (SN 1967); bà Lữ Thị Nở (SN 1967); bà Nguyễn Thị Điệp; bà Lê Hồng Phương (SN 1968) và ông Trần Minh Khánh (SN 1952) cả 5 người trên đều ngụ huyện Thới Bình; trong đó có ông Hận bị thương rất nặng. 

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương. 

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của ông Tùng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để khám nghiệm tử thi. Theo người nhà ông Tùng, thì ông đang ngồi chờ lên xe để đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan Công an kiểm tra phụ xe Thiện có nồng độ cồn 0,389miligam/1 lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Xe khách trên do chị Lê Mỹ Khánh (29 tuổi, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) quản lý. 

Cùng ngày, ông Lê Hoàng Kiếm, Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Cà Mau cho biết, xe khách 51B-209.18 vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Tem kiểm định do Chi cục Đăng kiểm Cà Mau cấp, có hiệu lực đến hết ngày 18-3-2019. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Văn
.
.
.