Tạm giữ hình sự thanh niên vượt đèn đỏ, rẽ phải không xi nhan, đâm vào CSGT

Thứ Ba, 22/11/2016, 19:29
Tuấn khai nhận, đi đến đường Lê Văn Lương thì xe vượt đèn đỏ và rẽ phải về đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) nhưng không bật tín hiệu báo rẽ. Khi bị dừng xe, do sợ bị xử lý vi phạm, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy và va chạm vào người cán bộ CSGT.

Chiều 22-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn (SN1988), trú thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 13-11, đồng chí Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quang Thao (cán bộ Đội 3, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Láng - Yên Lãng - Thái Thịnh - Hoàng Cầu - La Thành thì phát hiện xe tải mang BKS: 29C-529.35 vượt đèn đỏ theo hướng Lê Văn Lương chuyển hướng rẽ sang đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) và ra hiệu lệnh dừng xe. 

Chiếc xe nêu trên đi từ từ vào phần đường bên phải đường Láng. Đồng chí Đức Anh đứng phía trước đầu xe chỉ dẫn lái xe điều khiển xe đỗ sát lề đường bên phải (theo chiều đi của xe) thì bất ngờ xe tải tăng tốc độ bỏ chạy, va chạm vào người đồng chí Đức Anh khiến đồng chí bị ngã vào lề đường bên phải bất tỉnh, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiến hành xác minh, tra cứu chiếc xe tải trên, cơ quan Công an xác định chủ sở hữu là Trịnh Văn Tân (SN 1965), trú thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ quan CSĐT- Công an quận Đống Đa đã triệu tập ông Tân đến làm rõ nội dung sự việc. 

Công an quận Đống Đa lấy lời khai Trịnh Ngọc Tuấn

Tại Cơ quan Công an, ông Tân trình bày: Ngày 13-11, gia đình ông có đám giỗ bố ruột tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Chiếc xe tải của ông để ở nhà không biết ai sử dụng. Ông Tân có 3 xe tải chở thư báo trong đó có chiếc xe nêu trên hiện đang sử dụng. Về thương tích của đồng chí Đức Anh, không có dấu vết xây xát hay bầm tím. Bản thân đồng chí không rõ mặt người lái xe…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa xác định, người điều khiển xe tải đâm vào đồng chí CSGT Nguyễn Đức Anh hôm 13-11 chính là Trịnh Ngọc Tuấn, con trai ông Tân. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Tuấn đã bị bắt. 

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, ngày 13-11 do tức giận với gia đình, Tuấn đã lấy xe tải của bố đi về quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đi đến đường Lê Văn Lương thì xe vượt đèn đỏ, rẽ phải về đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) nhưng không bật tín hiệu báo rẽ. Khi bị đồng chí CSGT phát hiện dừng xe, do sợ bị xử lý vi phạm, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy và va chạm vào người đồng chí.

Cơ quan CSĐT- Công an quận Đống Đa sau đó đã dẫn giải đối tượng Tuấn xác định nơi xảy ra vụ việc và Tuấn đã xác định đúng tại ngã tư đường Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương, (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). 

Căn cứ tài liệu điều tra về vụ việc và lời khai nhận của Trịnh Ngọc Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Ngọc Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ.

A.Quỳnh
.
.
.